Multimedia Đọc Báo in

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Lực lượng vũ trang huyện

17:34, 10/07/2019
Ngày 10-7, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Cư M’gar và Krông Bông tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Lực lượng vũ trang huyện.
 
Cụ thể, với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đợt phát động kéo dài 6 năm, từ năm 2019 đến ngày 2-9-2025. 
 
Các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang huyện Cư M'gar ký kết giao ước thi đua
Các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang huyện Cư M'gar ký kết giao ước thi đua
 
Thực hiện phong trào thi đua, đối với tập thể cần phải thường xuyên quán triệt, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy.
 
Các đơn vị Lực lượng vũ trang huyện Krông Bông quyết tâm hoàn thành tốt mọi nội dung, chỉ tiêu của thi đua
Các đơn vị Lực lượng vũ trang huyện Krông Bông ký kết giao ước thi đua
 
Đối với cá nhân, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa; có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả; thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định của điều lệnh quản lý bộ đội về mang mặc, lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi; dân quân tự vệ, dự bị động viên cần chấp hành nghiêm Luật Dân quân tự vệ, các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng…
 
Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang huyện phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm của địa phương.
 
Hải Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.