Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Quân khu 5 thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

18:31, 21/08/2019
Sáng 21-8, tại Đắk Lắk, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động của phụ nữ Quân đội, phụ nữ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm (2016 – 2021).
 
Dự hội nghị có Đại tá Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu; thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu, đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chủ tịch Hội Phụ nữ các cơ quan đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong 3 năm qua (giai đoạn 2016 – 2019), phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Lực lượng vũ trang Quân khu triển khai toàn diện trên các mặt công tác gắn với thực hiện tốt các phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị và các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động.
 
Cùng với chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp Hội đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với đặc thù đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Năm 2018, Quân khu đã tổ chức biểu dương 21 mô hình tiêu biểu xuất sắc phụ nữ giai đoạn 2016 – 2018. Hiện nay Quân khu có hơn 20 câu lạc bộ hát ru, hát dân ca được duy trì hoạt động có nền nếp.
 
Đại tá Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị
Đại tá Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị
 
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp Hội đã phát động hội viên phụ nữ nhắn 15.000 tin nhắn ủng hộ phụ nữ khó khăn nơi biên giới với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; trao 10 con bò giống cho hội viên phụ nữ xã biên giới; tích cực tuyên truyền, phát huy tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...
 
Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ còn tích cực tham gia hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, hội viên phụ nữ đã vận động trao sinh kế, vật nuôi cho những hộ gia đình địa phương khó khăn thoát nghèo bền vững; tổ chức gần 380 lượt “Hành trình về nguồn” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân gia đình có công với cách mạng. Trong 3 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 425 đợt tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng…
 
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong Lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phụ nữ học tập, phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, tư duy sáng tạo, tâm huyết; đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.