Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 66 phấn đấu "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

09:00, 25/08/2019

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã quán triệt và tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Cuộc vận động đã góp phần quan trọng tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, là đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu, mẫu mực được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm trong toàn quân.

Trung tá Tống Trần Ninh, Trung đoàn trưởng cho biết: Xác định cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã gắn cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đơn vị đã vận dụng cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy các cấp đều đưa việc thực hiện cuộc vận động vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, coi đây là một nội dung trọng tâm lãnh đạo thường xuyên. Cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị phát huy tốt trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện. Gắn kết quả thực hiện cuộc vận động với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và bình xét khen thưởng.

Tiết mục kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên” của Trung đoàn 66 đoạt giải xuất sắc cuộc thi cấp Sư đoàn.
Tiết mục kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên” của Trung đoàn 66 đoạt giải xuất sắc cuộc thi cấp Sư đoàn.

Thông qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến mới; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần học tập, rèn luyện, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm có sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Tiêu biểu như các hoạt động: “Hội thao chính trị”, “Mỗi ngày một câu hỏi”, “Cẩm nang chiến sĩ”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, “Phát thanh nội bộ bằng tiếng dân tộc thiểu số”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Thi tuyên truyền lời Bác Hồ dạy bằng hình thức sân khấu hóa"... Trong công tác huấn luyện có các phong trào “Luyện giỏi, rèn nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Cuộc vận động đã gắn kết chặt chẽ với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân và nơi đơn vị làm công tác dân vận tin tưởng, quý mến. Từ năm 2014 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 đã giúp nhân dân sửa chữa 22,8 km đường liên thôn; nạo vét 6,7 km kênh mương thủy lợi; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 145 triệu đồng; khám, chữa bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 480 lượt người ở huyện Ea H’leo.

Qua 5 năm (2014 - 2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  đại đa số cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần thương yêu giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và công tác.

Điểm nổi bật là thông qua cuộc vận động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện tiến hành chặt chẽ, thống nhất, khoa học, sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng. Nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới. Kết quả huấn luyện có 100% các nội dung đạt yêu cầu; trong đó trên 85% khá, giỏi. Ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực.

Năm 2017, Trung đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 năm liên tục (2015 – 2017) được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 công nhận “Đơn vị vững mạnh toàn diện”; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Duy Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.