Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn người cán bộ Tuyên huấn

07:52, 02/09/2019

Trung tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn 584, từng có 10 năm công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Khi mới tiếp xúc, nếu không biết trước, thật khó có thể hình dung trước đây anh vốn là sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Cuối năm 2003, sau khi tốt nghiệp loại giỏi Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin, anh được phong quân hàm trung úy, nhận công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk.

Ba năm sau, hoàn thành khóa học chuyển loại chính trị, anh được giữ lại Trường Quân sự quân khu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2009 cấp trên tạo điều kiện cho anh về lại Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk công tác. Tròn mười năm về lại Bộ CHQS tỉnh, từ vị trí trợ lý Ban Tuyên huấn, anh được bổ nhiệm làm Trưởng ban và mới đây là Chính ủy Trung đoàn 584.

Với các cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn, trong những năm công tác tại ban, trung tá Cao Xuân Đức đã để lại những dấu ấn đậm nét. Trên cương vị Trưởng ban, anh đã chủ động nghiên cứu nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác tuyên huấn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Anh cho rằng thi đua phải hướng vào đạt hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tính đồng bộ nhưng cần chú trọng vào mặt công tác then chốt, trọng tâm, đột phá khâu yếu để phát triển.

Trung tá Cao Xuân Đức chủ trì một cuộc họp khi đang làm việc tại Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh.
Trung tá Cao Xuân Đức chủ trì một cuộc họp khi đang làm việc tại Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh.

Anh Đức đã tự nghiên cứu, biên soạn giáo án huấn luyện, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực trong giáo dục chính trị và trực tiếp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ sở. Anh cùng tập thể Ban Tuyên huấn tham mưu cho Bộ CHQS chỉ đạo triển khai từng bước, trong đó triển khai thực hiện đột phá “3 thực chất trong giáo dục”; tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh ban hành Quy chế quản lý tư tưởng trong LLVT tỉnh; tham mưu cho Thủ trưởng Phòng Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng trong LLVT tỉnh; chủ động tìm hiểu, tự nghiên cứu, thiết kế hình thức, xây dựng nội dung về mô hình công tác tuyên truyền cổ động và làm Cầu Vinh quang trong lễ giao nhận quân.

Trung tá Cao Xuân Đức còn đề xuất với Phòng Chính trị, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền trong LLVT tỉnh, trong đó đã tập trung giải quyết những vướng mắc, hạn chế ở cơ sở; đổi mới mô hình hội thi cán bộ chính trị theo hướng kết hợp Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị và tiến hành công tác tư tưởng giỏi, đưa vào thi kiến thức và kỹ năng chủ trì sinh hoạt các chế độ: Ngày chính trị văn hóa và tinh thần, Ngày pháp luật, Mỗi tuần học một điều luật, Sinh hoạt chính trị tư tưởng, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân.

Anh còn nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi Tìm hiểu, tuyên tuyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh. Cuộc thi được đầu tư công phu cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk và Cục Chính trị Quân khu 5 đánh giá cao về hiệu quả.

Trên cương vị Trưởng Ban Tuyên huấn, trung tá Cao Xuân Đức đã trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện việc đấu tranh âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong LLVT tỉnh. Triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong xây dựng phong trào, đi đầu nghiên cứu, tìm hướng đi phù hợp, trực tiếp tham gia đấu tranh trên không gian mạng, đào tạo đội ngũ hoạt động trên không gian mạng của LLVT tỉnh ngày càng có chất lượng, tạo được hiệu quả, hiệu ứng tích cực, được Ban Chỉ đạo 94 các cấp đánh giá cao...

Anh Đức cũng là người rất “mát tay” trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, hội diễn nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật quần chúng, giáo viên lý luận chính trị giỏi, bí thư đảng ủy cơ sở giỏi... do địa phương và Quân khu tổ chức, nhiều lần đoạt giải quán quân.

Giờ đây, trên cương vị Chính ủy Trung đoàn 584, trung tá Cao Xuân Đức tiếp tục sâu sát cơ sở, bám sát hoạt động của bộ đội, kịp thời phát hiện khâu yếu, mặt yếu để đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng Trung đoàn ngày một vững mạnh hơn.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.