Multimedia Đọc Báo in

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim"

10:24, 22/12/2019
Tối 21-12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc trong tim” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) do Trung tâm Văn hóa tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức.
 
Xuyên suốt chương trình là những bài ca, điệu múa ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, Tây Nguyên giàu đẹp; ca ngợi hình ảnh người lính Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: “Tổ quốc trong tim”, “Những người con của biển”, “Lá cờ Đảng - Mừng Tây Nguyên thắng trận”, “Tháng năm nhớ Bác”, “Quê tôi từ ngày có Đảng”, “Tuổi trẻ Khu 5 nâng bước quân hành”, “Trái tim người lính”, “Đồng đội”, “Hát mãi khúc quân hành”…
 
1
Tiết mục hát múa "Tổ quốc trong tim" do tốp nam - nữ Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) biểu diễn mở màn chương trình nghệ thuật.

Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; giáo dục lòng yêu nước cho thế trẻ tiếp tục bước cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ghi nhận những thành tựu đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc…

Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi và cỗ vũ.
 
Một số tiết mục đặc sắc trong chương trình:
1
Ca khúc "Những người con của biển" do tốp ca nam đến từ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột biểu diễn.

 

1
Tiết mục múa "Đồng đội" do các chiến sĩ trẻ đến từ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) dàn dựng và biểu diễn.

 

1
Tiết mục hát múa "Lá cờ Đảng - Mừng Tây Nguyên thắng trận” do tập thể Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dàn dựng và biểu diễn.

 

1
Tiết mục hát múa "Hát mãi khúc quân hành" do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dàn dựng và biểu diễn khép lại chương trình nghệ thuật.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.