Multimedia Đọc Báo in

Đồn Biên phòng Ea H'leo phân công 18 đảng viên phụ trách các gia đình ở xã Ia Lốp

23:40, 06/12/2019
Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc “Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ea H’leo đã phối hợp, phân công 18 đảng viên phụ trách 69 hộ gia đình trên địa bàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp).
 
Các hộ được phụ trách đa phần là gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chính sách, hoặc có người thân có tiền án, tiền sự… 
 
Đảng viên Đồn Biên phòng Ea H'leo hướng dẫn con nuôi - cháu Had
Đảng viên Đồn Biên phòng Ea H'leo hướng dẫn con nuôi - cháu Hà Duy Long học bài
 
Sau gần một năm phụ trách, các đảng viên đã nắm được thông tin, tình hình các hộ gia đình; chủ động thăm hỏi, tạo mối quan hệ gần gũi để các gia đình bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; kết hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương…
 
Cùng với đó, đảng viên Đồn Biên phòng còn tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các đảng viên tham mưu, tích cực tham gia phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; duy trì 2 mô hình và xây dựng mới 1 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” trên địa bàn; tổ chức lao động giúp các hộ phụ trách 63 ngày công; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn trị giá 39 triệu đồng; phối hợp triển khai xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết; tham mưu, phối hợp vận động tặng quà cho gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn và các em học sinh với tổng trị giá trên 840 triệu đồng...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.