Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

23:53, 22/12/2019
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban CHQS thị xã Buôn Hồ đã tham mưu, phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
 
Đơn vị đã thành lập Đoàn nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh lần thứ XII năm 2019 (từ ngày 10 đến 12-12), kết quả có 4 tiết mục đạt giải B, đơn vị được tặng Cờ “Chương trình xuất sắc”. 
 
Đoàn
Đại diện Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT thị xã Buôn Hồ (thứ tư, từ phải sang) nhận giải Chương trình xuất sắc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh
 
Ban CHQS thị xã tham mưu cho UBND thị xã tổ chức tọa đàm “Cựu chiến binh và sĩ quan trẻ tiêu biểu”. Tại đây các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đã cùng giao lưu văn nghệ; gặp gỡ, chuyện trò với các nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng, chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam; lắng nghe chia sẻ, tâm tư tình cảm, quá trình phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã hôm nay.
 
Ngoài các hoạt động nói trên, đơn vị đã tổ chức giải bóng chuyền nam với 16 đội bóng đến từ Ban CHQS thị xã và Ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ tham gia. Kết quả, Đội bóng chuyền Ban CHQS phường Đạt Hiếu giành giải Nhất, giải Nhì: Đội bóng chuyền Ban CHQS xã Cư Bao, giải Ba: Đội bóng chuyền Ban CHQS phường Đoàn Kết.
 
Các đơn vị giao lưu bóng chuyền
Các đơn vị giao lưu bóng chuyền
 
Cùng với đó, LLVT huyện đã tham mưu UBND thị xã tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương; cán bộ, nhân viên và vợ con của quân nhân trong đơn vị. Tham mưu chi trả trợ cấp một lần cho 107 đối tượng chính sách với số tiền gần 300 triệu đồng. Đơn vị cũng đã cử cán bộ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuynh (xã Ea Drông); tặng quà thân nhân liệt sỹ đang công tác tại đơn vị…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.