Multimedia Đọc Báo in

Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hỗ trợ tỉnh Mundulkiri phòng chống dịch Covid-19

16:17, 16/04/2020
Sáng 16-4, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng (tỉnh Đắk Nông), đại diện hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã trao quà tặng hỗ trợ tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) phòng, chống đại dịch Covid -19. 
 
Tham dự buổi trao tặng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh; Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; ngài Chạ Miêng Hiêng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mundulkiri.
 
1
Quang cảnh buổi lễ trao tặng.
 
Với phương châm "Giúp bạn là tự giúp mình", các cơ quan, sở, ngành hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã trao tặng và hỗ trợ tỉnh Mundulkiri nhiều vật tư và nhu yếu phẩm trị giá gần 500 triệu đồng.
 
1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao tặng nhu yếu phẩm và vật tư phòng dịch cho Hội Người Khmer Việt Nam tại Campuchia.
 
Cụ thể: Đối với Đắk Lắk, Sở Y tế đã trao hỗ trợ bạn 1.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 120 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn (loại 500 ml) và 45 kg hóa chất HI - CHLO 70; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 2 tấn gạo, 200 lít dầu ăn, 200 lít nước mắm; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Mundulkiri 20 bộ trang phục phòng chống dịch, 2 máy đo nhiệt kế hồng ngoại, 300 khẩu trang vải kháng khuẩn, 5 hộp gang tay cao su y tế, 90 kg hóa chất HI - CHLO 70, 110 chai dung dịch kháng khuẩn (loại 250ml) và 3 máy phun thuốc chống dịch.
 
1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh trao vật tư phòng dịch Covid 19 cho lực lượng bảo vệ biên giới  tỉnh Mundulkiri.
 
 
Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tỉnh bạn 10 thùng hóa chất HI - CHLO 70, 21 chiếc nhiệt kế hồng ngoại, 7 thùng khẩu trang y tế, 4.200 cái khẩu trang vải quân đội, 300 bộ quần áo chống dịch, 300 chai nước sát khuẩn tay khô, 6 thùng gang tay cao su...
 
1
Thượng tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông trao vật tư y tế phòng dịch cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Mundulkiri.
 
 
Đại diện chính quyền tỉnh Mundulkiri, ngài Chạ Miêng Hiêng ghi nhận, đánh giá cao sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã dành cho chính quyền, quân và dân tỉnh Mundulkiri và Hội Người Khmer Việt Nam tại Campuchia; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến hai tỉnh đã chia sẻ, giúp đỡ tỉnh Mundulkiri trong thời điểm khó khăn, nhất là lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. 
 
Văn Luyến - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.