Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra và động viên bộ đội biên phòng phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

10:47, 16/04/2020
Ngày 15-4, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh do Đại tá Đỗ Quang Thấm - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.
 
Qua kiểm tra, tại các chốt trên biên giới đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới; tổ chức hàng trăm lượt tuần tra với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vượt biên trái phép.       
 
1
Đại tá Đỗ Quang Thấm thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Chốt tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông và chốt liên ngành trên Quốc lộ 14C đã kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ địa phương khác đến; tiến hành kê khai y tế, lấy thông tin cá nhân, số điện thoại liên hệ, kiểm tra thân nhiệt, kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 1.200 lượt người và 681 lượt phương tiện.         

1
Đoàn công tác trao quà tặng chốt liên ngành trên Quốc lộ 14C.
 
Đại tá Đỗ Quang Thấm đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, quyết tâm ngăn chặn không để bệnh lây lan từ các quốc gia khác vào Việt Nam; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải quan tâm, chú trọng mọi mặt đời sống của bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...   
 
Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao quà của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các chốt kiểm soát.
 
Ngọc Lân - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.