Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975"

15:09, 29/05/2020
Ngày 29-5, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975”.
 
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thảo.
 
Dự hội thảo còn có: Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân - binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu trong toàn quốc; đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai…
 
1
Các đại biểu tham dự hội thảo.
 
Cách đây 45 năm, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta đã mở chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến 3-4-1975). Sau một tháng liên tục chiến đấu, bằng những đòn tấn công bất ngờ, với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, ta đã tiêu diệt và làm tan rã Quân đoàn 2 - Quân khu 2 Quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 28 nghìn tên địch, thu và phá hủy 154 máy bay, 1.096 xe quân sự, 17.188 súng các loại; giải phóng các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh duyên hải miền Trung...
 
1 
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.
 
Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa to lớn trong thời điểm quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, làm đảo lộn toàn bộ thế trận của địch, đẩy chúng đi từ những sai lầm về chiến thuật, chiến dịch đến sai lầm về chiến lược; mở ra thời cơ để quân và dân ta bước vào cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Chiến thắng Tây Nguyên còn là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, bổ sung nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật tổ chức, thực hành chiến dịch cho các chiến dịch tiếp theo, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Xuân 1975.
 
1
Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo phát biểu khai mạc.
 
 
Trong mấy thập niên qua, chiến thắng Tây Nguyên đã được tìm hiểu, nghiên cứu, làm sáng tỏ ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Song với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, chiến thắng Tây Nguyên vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải để phát huy hơn nữa kinh nghiệm và bài học trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
1
Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 - nhân chứng lịch sử chia sẻ kỷ niệm tại hội thảo.
 
Hội thảo này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân - binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng Tây Nguyên…
 
Hội thảo cũng là hoạt động Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Tây Nguyên, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc; tri ân công lao của những người con đã ngã xuống cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
 
1
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, hội thảo khoa học lần này nhằm làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; ý chí, tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam; vai trò đóng góp của các lực lượng vũ trang và nhân dân… Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng, phát huy vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội cần phát huy và vận dụng sáng tạo những bài học từ chiến thắng Tây Nguyên lịch sử; toàn quân cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chăm lo xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, chú trọng những địa bàn chiến lược, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí, sử dụng lực lượng hợp lý, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
 
1
Đại biểu tham khảo tài liệu trưng bày tại hội thảo.
 
* Trước đó, chiều 28-5, Đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai; Trung tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.