Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội hỗ trợ người dân vùng biên phát triển kinh tế

18:51, 21/06/2020
Đồn Biên phòng Ea H'leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh) vừa phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu V) hỗ trợ cây giống và giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Phụ (SN 1953, thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) trồng 517 cây xoài cát Hòa Lộc.
 
Toàn bộ số cây giống có giá trị hơn 17 triệu đồng, do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 hỗ trợ miễn phí. Các đơn vị còn huy động trên 40 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn giúp gia đình ông Phụ trồng cây trên diện tích 2 ha đất. Sau khi trồng cây, các đơn vị tiếp tục giúp gia đình ông Phụ trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây.
 
IMG_3689.jpg
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển cây đến vị trí trồng...
 
Gia đình ông Trần Văn Phụ là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bản thân ông trước đây là cán bộ công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Gia đình ông từ quê hương Bến Tre lên Ea Súp lập nghiệp từ năm 2003 nhưng do sức khỏe yếu, hai vợ chồng lại không có việc làm ổn định nên có cuộc sống rất khó khăn, nghèo túng. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, hằng tháng Đồn Biên phòng Ea H’leo trích từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ gia đình ông 20 kg gạo; năm 2019, gia đình ông được Bộ đội Biên phòng tặng 1 con bò sinh sản trị giá hơn 15 triệu đồng...
 
1
... và tiến hành trồng cây.
 
Hoạt động này nhằm góp phần giúp nhân dân vùng biên giới vươn lên trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, qua đó khơi dậy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.