Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

21:17, 15/08/2020
Trong hai ngày 14 và 15-8, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh do Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh.
 
Đoàn công tác đã đến kiểm tra 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch của các đồn biên phòng về nơi ăn nghỉ, sinh hoạt và lắng nghe tâm tư, tình cảm, khó khăn vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ các chốt trong thực hiện nhiệm vụ.
 
1.	Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra nơi ăn, nghỉ tại chốt kiểm soát phòng dịch đồn biên phòng Ea H’leo
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh (giữa) kiểm tra nơi ăn, nghỉ tại chốt kiểm soát phòng dịch Đồn Biên phòng Ea H’leo.
 
Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Đỗ Quang Thấm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời lưu ý, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay diễn biến rất phức tạp, những ngày qua trên cả nước liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm mới, vì vậy cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
 
1
Đại tá Đỗ Quang Thấm trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát phòng dịch Đồn Biên phòng Yok Đôn.

Đồng chí Đỗ Quang Thấm yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội, chủ động bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, vệ sinh nơi ăn, nghỉ sạch sẽ, cải tạo vườn tăng gia sản xuất tại chỗ để bám chốt phòng, chống dịch Covid-19 lâu dài.

1
Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.
 
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng 1,5 tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch của các đồn biên phòng từ nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (SN 1935, tại thôn 12, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp), có chồng và con trai cả hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
 
Nguyễn Dân - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.