Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

09:05, 20/10/2020
Ngày 19-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020) và Hội thi “Đồng diễn áo dài”.
 
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng giao lưu văn nghệ, ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam. 
 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
 
Tiếp nối truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và tiêu chí 4 tốt của người phụ nữ Quân đội, đó là sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt.
 
Phần dự thi của tổ phụ nữ Phòng Chính trị
Phần dự thi của tổ phụ nữ Phòng Chính trị
 
Hưởng ứng hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi “Đồng diễn áo dài”, thu hút 4 đội đến từ tổ phụ nữ các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần và Trung đoàn 584. Mỗi đội trải qua 2 phần thi: đồng diễn áo dài trên nền nhạc có lời, phù hợp với văn hóa dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước trong thời gian không quá 6 phút; và thi biểu diễn thời trang “Duyên dáng áo dài”, mỗi đội có 3 thành viên tham gia trình diễn áo dài qua các thời kỳ, kết hợp nền nhạc và lời bình  trong thời gian không quá 5 phút.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải cho các đội dự thi
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải cho các đội dự thi
 
Kết quả, tổ phụ nữ Phòng Chính trị giành giải Nhất; giải Nhì: tổ phụ nữ Phòng Tham mưu; đồng giải Ba: tổ phụ nữ Phòng Hậu cần và Trung đoàn 584.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.