Multimedia Đọc Báo in

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

21:26, 14/10/2020
Chiều 14-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến kiểm tra tình hình biên giới và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Bộ đội Biên phòng tỉnh).
 
Sau khi kiểm tra thực tế tuyến biên giới tại khu vực cột mốc số 42 và nghe Đại tá Đào Viết Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nói riêng và Bộ đội Biên phòng tỉnh nói chung.
 
1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh kiểm tra tình hình biên giới tại cột mốc số 42.
 
Đặc biệt là trong thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới và phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới.
 
1
Đồng chí Phạm Bình Minh thăm động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê. 
 
Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm chắc mọi tình huống, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy phải quan tâm, chú trọng đến sức khỏe của bộ đội; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Lân Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.