Multimedia Đọc Báo in

Chính ủy Quân khu 5 làm việc với các đơn vị quân đội

20:01, 24/12/2020
Ngày 24-12, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc với một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn đã đến thăm và làm việc với cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 584, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện toàn diện các mặt công tác trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.
 
1
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu trong buổi làm việc với  cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 584.
 
Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế lực lượng, duy trì nền nếp chính quy; bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống tinh thần cho bộ đội; duy trì có hiệu quả mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền vận động quần chúng; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai... 
 
Qua kiểm tra, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2020; đồng thời mong muốn, thời gian tới cần tiếp tục tạo chuyển biến để đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng quản lý, chấp hành các quy định, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; nâng cao trình độ, năng lực trong huấn luyện; quan tâm đến đời sống tinh thần, chế độ chính sách, nhất là bảo đảm mọi mặt cho bộ đội đón Xuân Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
 
Diệm Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.