Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân

06:32, 21/12/2020

Năm 2021, huyện biên giới Buôn Đôn dự kiến giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 110 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đang triển khai đồng bộ các mặt nhiệm vụ để công tác giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng.

Bước vào mùa tuyển quân 2021, như các địa phương khác, huyện Buôn Đôn gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các kế hoạch công tác. Bên cạnh đó, tình trạng thanh niên đi lao động, làm ăn ở địa phương khác chiếm tỷ lệ khá lớn; một số thanh niên nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, còn tư tưởng né tránh công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự…

 Để tháo gỡ những khó khăn trên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình có con em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hợp tác, nhắc nhở tuân thủ, thực hiện nghiêm lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có giấy báo. Căn cứ trên danh sách quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phân công từng thành viên phụ trách địa bàn, trực tiếp về địa phương tuyên truyền, vận động.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tuyên truyền, vận động Y Cầu Êban (thứ hai từ phải sang), chấp hành tốt lệnh gọi nghĩa vụ quân sự.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tuyên truyền, vận động Y Cầu Êban (thứ hai từ phải sang), chấp hành tốt lệnh gọi nghĩa vụ quân sự.

Tại gia đình công dân Y Cầu Êban (SN 2000, trú buôn Ea Pri, xã Ea Wer), Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tá Lúk Công Thành cùng các ban ngành, đoàn thể gặp gỡ cả nhà, giải thích rõ bổn phận, trách nhiệm của công dân quy định cụ thể trong Luật Nghĩa vụ quân sự cùng những hình thức xử lý nghiêm nếu trốn tránh, không tuân thủ. Trung tá Lúk Công Thành cũng phổ biến những chế độ, chính sách, lợi ích thiết thực mà bản thân thanh niên nhập ngũ cũng như gia đình được thụ hưởng. Anh còn đến tận nhà tuyên truyền, vận động vợ mới cưới của Y Cầu là H’Man Ea Nuôl để chị đồng thuận, động viên chồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng, yên tâm lên đường nhập ngũ nếu trúng tuyển.

Tương tự, hai anh em Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Chính dù đang đi làm rẫy ở xa nhưng vẫn được gia đình gọi về, thực hiện trách nhiệm công dân. Mẹ của hai anh em chia sẻ: “Trước thời gian khám tuyển, cán bộ xã thường xuyên đến nhắc nhở gia đình chủ động liên lạc để hai cháu về đi khám đúng thời gian quy định. Nếu các cháu may mắn trúng tuyển thì tôi vui lắm, vì bản thân các cháu được đào tạo, rèn luyện trong môi trường quân đội, sau này xuất ngũ lại có cơ hội chọn lựa, học một nghề mình yêu thích hoàn toàn miễn phí để lập thân lập nghiệp”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, qua theo dõi, 100% thanh niên trên địa bàn 7 xã có giấy báo khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tuân thủ, chấp hành nghiêm. Kết quả đến thời điểm này, toàn huyện có 440 công dân đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Buôn Đôn họp bàn triển khai công tác tuyển quân năm 2021
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Buôn Đôn họp bàn triển khai công tác tuyển quân năm 2021.

Cùng với việc chủ động, đảm bảo chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đặc biệt quan tâm, nâng cao chất lượng tuyển quân, theo đúng phương châm “chọn người nào chắc người đó”. Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 50/TTLT/BQP-BCA, ngày 15-4-2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ quân đội, trên cơ sở nắm vững hồ sơ, lý lịch, nhân thân, gia đình mà địa phương quản lý, tất cả công dân được gọi khám tuyển sức khỏe đều qua thẩm tra và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thực hiện tiêu chí “3 trong 1” (có thanh niên nhập ngũ là đảng viên, viên chức nhà nước và có trình độ đại học, cao đẳng), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường vận động, kêu gọi thanh niên vừa ra trường tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và có 5 trường hợp có trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng cả 2 tiêu chí về sức khỏe và chính trị.

“Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết lai lịch, biết văn hóa, biết phẩm chất đạo đức) lần cuối trước khi chốt danh sách công dân trúng tuyển và phát lệnh gọi trước thời gian lên đường tòng quân 15 ngày theo quy định”, Trung tá Lúk Công Thành cho biết.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.