Multimedia Đọc Báo in

Lính trinh sát làm đẹp doanh trại

08:44, 18/12/2020

Hơn hai năm chuyển về địa điểm đóng quân mới, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã biến vùng đất cằn đá sỏi trở thành ngôi nhà chung sáng, xanh, sạch, đẹp.

Là đơn vị trọng yếu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại đội Trinh sát không chỉ luyện giỏi rèn nghiêm, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ khó của lực lượng, mà còn khéo léo, chịu khó trong xây dựng cảnh quan doanh trại. Cuối năm 2018, Đại đội di chuyển ra doanh trại mới, nơi đất đai khá cằn cỗi, bạc màu, không một bóng cây, vậy mà nhờ bàn tay người lính, giờ đây, sắc xanh đã bắt đầu phủ bóng quanh doanh trại.

Đại úy Nguyễn Xuân Hùng, Chính trị viên Đại đội cho hay, được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng doanh trại mới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ai cũng phấn khởi, tươi vui. Khu doanh trại được kiên cố hóa, khang trang, rộng thoáng; phòng ở của bộ đội được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, bố trí khoa học, bảo đảm cho việc nghỉ ngơi, làm việc. Để chăm chút cho khu vực đóng quân, anh em đơn vị đã chuyển các loại cây cảnh ở nơi cũ, kết hợp trồng mới thêm nhiều loại cây xanh. Dày công chăm bón mỗi ngày, hiện toàn doanh trại đã có trên 700 gốc hương, sao đen, cây ăn trái.

Một góc doanh trại Đại đội Trinh sát.
Một góc doanh trại Đại đội Trinh sát.

Các trục đường nội bộ, lối đi gần như đã được bê tông hóa, được bộ đội điểm tô bằng cây xanh. Cùng với đó, đơn vị xây dựng hệ thống biển bảng, panô, áp phích bảo đảm thẩm mỹ, hiệu quả tuyên truyền cao. Nhờ vậy, ý thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, ai cũng ra sức giữ gìn, chăm sóc ngôi nhà chung xanh, sạch, đẹp.

Biến đất bạc màu thành khu tăng gia màu mỡ, tranh thủ ngày nghỉ, bộ đội lấy phân xanh ủ hoai mục, kết hợp tận dụng phân chuồng trại chăn nuôi để cải tạo đất trồng. Tại vườn tăng gia, các luống cây trồng được vun hàng thẳng lối, làm sạch cỏ dại. Nhờ đầu tư hệ thống nhà lưới che mưa che nắng, phân khu nuôi trồng hợp lý nên mùa nào thức nấy, các loại rau đều non xanh, tươi tốt. Đại úy Nguyễn Công Việt, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát chia sẻ, việc tăng gia không chỉ bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội, mà có những đợt thu hoạch dồi dào, đơn vị còn đem biếu bà con xung quanh làm quà “cây nhà lá vườn”, qua đó tạo mối quan hệ quân – dân thêm gắn kết, gần gũi.

Cùng với diện tích rau xanh hơn 3 sào, Đại đội Trinh sát còn đào ao thả cá, nuôi nhiều gia súc, gia cầm và trồng thêm nhiều loại cây ăn quả xung quanh doanh trại. Nêu cao tinh thần tiết kiệm, hầu hết nguồn thức ăn cho vật nuôi đều được bộ đội tự trồng và tận dụng phế phẩm từ nhà bếp. Riêng đàn heo nuôi, nhờ được phòng ngừa kịp thời, chuồng trại rộng thoáng nên tránh được dịch tả heo châu Phi hoành hành.

Tăng gia ở Đại đội Trinh sát.
Tăng gia ở Đại đội Trinh sát.

Với cách xây dựng, bố trí vườn – ao – chuồng hợp lý, khoa học, Đại đội Trinh sát luôn chủ động được nguồn thực phẩm quanh năm. Trước biến động của giá cả thị trường, việc thực túc không chỉ vừa ngon, bổ, rẻ, giàu dinh dưỡng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021, Đại đội Trinh sát đã hoàn thành khâu phơi đất, phân luống và xuống giống nhiều loại rau, củ quả theo mùa. Từ nguồn thực phẩm nuôi trồng được, hằng năm bộ đội đều tự tay làm món dưa muối, chả, giò… phục vụ ăn Tết. Đại úy Nguyễn Xuân Hùng hồ hởi khoe: “Trích từ nguồn quỹ tăng gia, hằng năm, Đại đội Trinh sát đã đầu tư thêm nhiều loại hoa, cây cảnh, các vật dụng trang trí cho doanh trại thêm rực rỡ để chào mừng xuân. Để đón xuân năm nay, đơn vị cũng đã kịp trồng thêm nhiều hoa giấy xung quanh khuôn viên, ra sức chăm bón các loại cây trồng, hứa hẹn sẽ tạo cảnh quan doanh trại thêm nổi bật, tươi mới”.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.