Multimedia Đọc Báo in

Những "bông hồng thép" của Công an Đắk Lắk

17:35, 12/12/2020

Cả nước có 31 phụ nữ tiêu biểu vừa được Bộ Công an trao giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu" toàn quốc năm 2019. Tỉnh Đắk Lắk có hai nữ công an nhân dân được vinh danh.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp, tài năng

Công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) được 7 năm, Đại úy Lê Thị Thanh Hương, cán bộ Tổ Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh… Mới đây, Đại úy Hương tiếp tục được vinh danh, trao giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” toàn quốc năm 2019.

Với nhiệm vụ chính là xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội, riêng trong năm 2019, Đại úy Hương đã hoàn tất thủ tục tịch thu 4.541 phương tiện, chuyển Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh; chủ động cảnh giác trong quá trình tiếp nhận tin báo và xử lý hồ sơ, phát hiện 40 trường hợp xe mất cắp, xe có dấu hiệu tội phạm, chuyển Cơ quan Điều tra theo chức năng 28 trường hợp, trao trả 12 xe mất cắp cho chủ sở hữu hợp pháp.

 Đại tướng  Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen  cho Đại úy Lê Thị Thanh Hương.  (Ảnh do  Hội Phụ nữ  Công an tỉnh cung cấp).
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Đại úy Lê Thị Thanh Hương. (Ảnh do Hội Phụ nữ Công an tỉnh cung cấp).

Đại úy Hương còn là nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn, với nhiệm vụ đón, dẫn, bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk. Công việc dẫn đoàn đòi hỏi tính kỷ luật, sự hy sinh, bởi mỗi khi có lệnh dẫn đoàn, các thành viên phải có mặt thực hiện nhiệm vụ từ tờ mờ sáng và đến tận khuya mới về đến nhà. Đặc biệt, không được phép sai sót trong bất cứ tình huống nào dù là nhỏ nhất.

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Đại úy Hương đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở như: tặng lớp học tình thương (ở huyện Krông Năng), nhà Tình nghĩa (TP. Buôn Ma Thuột), hỗ trợ vốn khởi nghiệp 30 triệu đồng cho 4 hội viên phụ nữ khó khăn ở các huyện Lắk, Krông Năng, Ea Súp; tổ chức 15 đợt hướng về cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới…, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

“Má hồng, chí thép”

Công tác tại đơn vị đặc thù thường trực chiến đấu, chế độ luyện tập khắc nghiệt, không có sự phân chia mức độ khó dễ với cánh mày râu, thế nhưng Trung tá Mai Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động vẫn giữ được “chất” của phái đẹp.

Ngoại trừ phiên trực tác chiến, công việc hằng ngày của Trung tá Thủy thường kết thúc ở thao trường huấn luyện. Trung tá Thủy tâm niệm: “Là lính cơ động, để khắc phục mọi trở ngại về giới tính và sức khỏe chỉ có cách là tăng cường rèn luyện để cơ thể dẻo dai, đáp ứng yêu cầu về quân sự, kỹ chiến thuật”.

Trung tá  Mai Thị  Thanh Thủy, trong một đợt thiện nguyện ở vùng sâu,  vùng xa.
Trung tá Mai Thị Thanh Thủy, trong một đợt thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa.

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Trung tá Thủy chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Có thể kể đến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, công trình phần việc “Ca tuần tra vũ trang”; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; thực hiện tốt các chủ đề hoạt động “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Luật phòng chống bạo lực gia đình”, “Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em”…, qua đó hướng dẫn phụ nữ, trẻ em các địa phương trong tỉnh cách tự phòng vệ, tránh bị xâm hại.

Công tác chuyên môn, công tác hội bộn bề, chiếm gần hết thời gian, tâm sức nhưng Trung tá Thủy vẫn có cách riêng để vun vén cho tổ ấm hạnh phúc, trở thành hậu phương vững chắc cho người bạn đời hiện làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở biên giới. Gia đình Trung tá Thủy được mọi người nhắc đến là gia đình kiểu mẫu với “bố mẹ thành đạt, mẫu mực; con cái chăm ngoan, học giỏi”.

Không ít lần Trung tá Thủy cùng đồng đội đối mặt những nguy hiểm, cực nhọc, hy sinh của nghề lính cơ động. Sự tận tụy, nỗ lực đó đã được đơn vị ghi nhận, trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ năm 2017 đến 2019; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2019… “Những lúc trực chiến, nhìn gia đình bạn bè sum vầy, mình cũng đôi chút chạnh lòng. Nhưng mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, mỗi một kế hoạch được thực hiện xong, niềm vui lại đến, cứ thế càng đam mê với nghề đã chọn", Trung tá Thủy trải lòng.

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.