Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng cần thực hiện tốt kiểm soát biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép

13:26, 09/01/2021
Ngày 8-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội.
 
Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
 
Tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong năm 2020, toàn quân đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khống chế, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan trong các đơn vị quân đội; huy động lực lượng, bố trí doanh trại, cơ sở vật chất triển khai các khu cách ly tập trung công dân về nước; tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt quản lý, đấu tranh trên không gian mạng, định hướng dư luận phòng, chống dịch hiệu quả. 

Đặc biệt, ngành quân y đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả với phương châm “phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả”; đồng thời xây dựng chương trình hợp tác với Cu ba, Nga về nghiên cứu thuốc và vắc-xin phòng, chống Covid-19…Tại hội nghị, các ý kiến của các đơn vị trong toàn quân đã chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong thời gian tới. 

1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk trên chốt kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh minh họa).

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân đề cao kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình.

Đặc biệt, lực lượng BĐBP cần tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động tội phạm, giữ ổn định an ninh xã hội khu vực biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện kịp thời các trường hợp vượt biên trái phép; bảo đảm tốt phương tiện phòng hộ, quân trang, chỗ ở và chế độ bồi dưỡng đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt…

Lân Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.