Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng dân quân xã Đắk Phơi

08:52, 18/02/2021

Đến UBND xã Đắk Phơi (huyện Lắk), ai cũng ấn tượng với cảnh quan môi trường xanh mát nơi đây.

Dẫn khách tham quan những luống hoa cúc cánh bướm, vạn thọ, hướng dương, thược dược lung linh, rực rỡ sắc màu, vươn mình trong gió đung đưa, anh Lục Văn Phong, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi còn phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường xuyên phải ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt tập trung ngay tại cơ quan. Xác định đơn vị là nhà, những lúc rảnh rỗi, anh em dân quân lại tập trung tổng dọn vệ sinh môi trường, cải tạo, chăm sóc hệ thống vườn hoa, cây cảnh để trụ sở UBND xã luôn gọn gàng, sạch đẹp, thân thiện, gần gũi hơn đối với người dân”.

Chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Đắk Phơi gấp xếp chăn màn ngay ngắn.
Chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Đắk Phơi gấp xếp chăn màn ngay ngắn.

Trong gian phòng ở rộng gần 50 m2 của các chiến sĩ dân quân, những chiếc giường tầng được kê đặt ngay hàng thẳng lối. Tác phong công tác khoa học và tính tỉ mỉ, cẩn thận, nền nếp, chính quy của mỗi “sao vuông” được thể hiện rõ nét qua việc xếp đặt nội vụ vệ sinh, sách vở, tài liệu, ba lô, quần áo, giày dép... trên không gian riêng của từng chiến sĩ. Anh Y Nam Niê, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk Phơi chia sẻ: “Chỉ huy đơn vị và đội ngũ trực ban, trực nhật thường xuyên chấm điểm, nhận xét kết quả gấp xếp trật tự nội vụ, nên anh em rất tự giác, ý thức trong việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tác phong làm việc chính xác, đúng giờ, gọn gàng, ngăn nắp. Ngày nghỉ cũng như ngày thường, các chiến sĩ luôn duy trì nghiêm túc quy định “chăn vuông góc, tóc ba phân”.

Phát huy chức năng đội quân công tác, lao động sản xuất, mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ dân quân tiến hành khai hoang, cải tạo được hàng trăm mét vuông đất khô cằn, đá sỏi phía sau nhà làm việc để trồng lúa, rau, trồng hoa, nuôi gà, heo. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, mở rộng diện tích, quỹ vốn của đơn vị ngày một khấm khá hơn. Từ hiệu quả ban đầu, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ huy Quân sự xã, đầu năm 2020, mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân đã tự nguyện tham gia đóng góp nửa tháng lương, tạo nguồn quỹ vốn trồng chuối xuất khẩu và tìm mua bò giống về nuôi. Cần cù chịu khó lại biết tính toán, chi tiêu, chỉ sau một năm các anh đã thu hồi được vốn và bắt đầu có lãi. Để giảm bớt công sức, chi phí chăm sóc vườn cây, mới đây, các chiến sĩ đã tự mày mò, nghiên cứu, lắp đặt thành công hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động áp lực cao không cần điện. Nhờ vậy, đang giữa mùa khô nhưng những luống xà lách, mùng tơi, cà bát, cải xanh, đậu bắp vẫn xanh non mơn mởn. Mùa nào thức nấy, quanh năm các chiến sĩ được ăn gạo dẻo, rau tươi, thịt sạch, trứng ngon do chính tay mình làm ra.

Hồ cá trê lai của Tiểu đội dân quân thường trực xã Đắk Phơi.
Hồ cá trê lai của Tiểu đội dân quân thường trực xã Đắk Phơi.

Từ quỹ vốn tăng gia sản xuất, vừa qua Tiểu đội dân quân thường trực đã đầu tư hàng chục triệu đồng xây dựng khuôn viên văn hóa và đào ao, dựng hàng rào, thả 18 kg cá trê lai giống. Sau 6 tháng chăm sóc, đến nay đàn cá đã đạt trọng lượng trung bình từ 0,8 - 1,2 kg/con. Anh Y Nam Niê tâm sự: “Khuôn viên văn hóa là nơi chúng tôi hàn huyên, tâm sự mỗi ngày. Chiều nào sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ cũng rủ nhau đi thăm vườn cây, ao cá, nhìn ngắm cảnh quan, tận hưởng bầu không khí trong lành, dịu mát. Cá trê là loài ăn tạp, có sức đề kháng tốt nên rất dễ nuôi. Từ các sản phẩm cây nhà lá vườn, Tết nào đơn vị cũng dành tặng hàng chục phần quà gồm thịt gà, gạo nếp, rau xanh cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Của ít lòng nhiều, tấm lòng thơm thảo của chúng tôi luôn được bà con hân hoan đón nhận”..

An Khang

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.