Multimedia Đọc Báo in

Để đơn vị thành "ngôi nhà chung" của người lính

08:28, 25/02/2021

Năm nào cũng vậy, trước thời điểm đón nhận các chiến sĩ mới về học tập, công tác, Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh) đều huy động tối đa quân số tập trung xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, bia bảng, vật chất, mô hình học cụ huấn luyện, cải tạo cảnh quan môi trường, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi và chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở… nhằm tạo cảm giác gần gũi, ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi tân binh trong ngày đầu tiên đặt chân vào “ngôi nhà chung” ấm áp, yêu thương.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, gần hai tháng nay, mỗi tuần một lần, toàn bộ khuôn viên, doanh trại, bề mặt sàn nhà, phản nằm, nhà ăn, nhà bếp của Tiểu đoàn 303 đều được tổng dọn vệ sinh, phun khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B rất sạch sẽ, kỹ càng. Ngày nhận quân, khi xe chở tân binh về đến cổng doanh trại, lực lượng quân y sẽ tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phương tiện, quân tư trang và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhúng chân cho bộ đội. Nếu phát hiện những trường hợp tân binh bị ho, sốt, khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ sẽ tiến hành cách ly ngay tại phòng riêng và báo cáo lên quân y cấp trên để có hướng xử lý.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 sơn sửa, làm mới hệ thống bia bảng phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới  năm 2021.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 sơn sửa, làm mới hệ thống bia bảng phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021.
“Chúng tôi luôn nỗ lực để bộ đội cảm nhận rõ nét Tiểu đoàn 303 là “ngôi nhà chung” đầy ắp yêu thương, chan hòa tình cảm đồng chí, đồng đội”. 
Thiếu tá Lê Đồng Thuấn, Chính trị viên Đại đội 8 (Tiểu đoàn 303)

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, các khu nhà ở của bộ đội được đơn vị cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, đồng thời sơn sửa, củng cố toàn bộ phòng ốc, biển bảng chính quy và xếp đặt gọn gàng nội vụ, quân tư trang trên từng giường ngủ của cá nhân. Trong mỗi phòng ở, ngoài các trang bị, vật dụng cần thiết đều có nước muối súc miệng, nước rửa tay sát khuẩn và tờ rơi hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày nhập ngũ, sau khi tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, bộ đội sẽ được đội ngũ cán bộ các cấp dẫn về tận giường ngủ của mình, giới thiệu khái quát về tổ chức, biên chế đơn vị, đường đi lối lại, khu vực nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh. Để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể quân nhân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện của bộ đội và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, việc biên chế quân số trong mỗi tiểu đội, trung đội, đại đội đều được cân nhắc, tính toán rất kỹ, bảo đảm hài hòa các tiêu chí về độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, vùng miền.

Từ các cơ quan, đơn vị về tăng cường cho Tiểu đoàn 303 trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, thời gian qua, Thiếu tá Đoàn Ngọc Thạch, Đại đội trưởng Đại đội 8 và các cán bộ, sĩ quan trẻ thường xuyên sâu sát, bám nắm, tìm hiểu thực tế đơn vị, hướng dẫn đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng sơn sửa, làm mới hàng trăm mô hình, học cụ huấn luyện, đồng thời tích cực biên soạn, thục luyện giáo án, bài giảng nhằm tạo khí thế huấn luyện sôi nổi, hiệu quả, chất lượng ngay từ những ngày đầu, giờ đầu. Đang tất bật hướng dẫn các chiến sĩ cắm cờ, bố trí những tấm bảng cổ động thao trường trước sân Tiểu đoàn, Thiếu tá Lê Đồng Thuấn, Chính trị viên Đại đội 8 cho biết: “Để ngày giao nhận quân thực sự là một ngày hội đối với các tân binh, mọi công tác chuẩn bị đều được đơn vị tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc. Vào ngày giao nhận quân 27-2, toàn đơn vị sẽ rợp bóng cờ hoa, trước cổng doanh trại, nhà chỉ huy Tiểu đoàn và các đại đội, trung đội đều treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng hơn 400 thanh niên ưu tú là con em các dân tộc trong tỉnh về đơn vị học tập, công tác”.

 Bộ đội  Tiểu đoàn 303  chăm sóc vườn rau xanh.
Bộ đội Tiểu đoàn 303 chăm sóc vườn rau xanh.

Được biết, căn cứ vào chỉ tiêu huấn luyện mà cấp trên phân bổ, Tiểu đoàn 303 đã thành lập 4 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, với 16 trung đội và 48 tiểu đội. Từ trước Tết, Đảng ủy Tiểu đoàn đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; sau khi tiếp nhận 10 cán bộ về tăng cường, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế của các đơn vị; toàn bộ khu khung cán bộ huấn luyện đã được tập huấn, bồi dưỡng rất kỹ càng. Hiện nay, hệ thống thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật, thể lực, hồ bơi đã được củng cố, nâng cấp và hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện. Với gần 1 ha rau xanh, 0,4 ha vườn giàn, 21 con dê, 500 con gà, 700 con vịt, 4 ao cá, đơn vị sẽ bảo đảm đủ số lượng rau xanh, củ quả và thịt gia cầm trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới.

Với bề dày truyền thống, kinh nghiệm và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tỉ mỉ, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tin tưởng rằng, năm nay, Tiểu đoàn 303 sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, để đơn vị luôn xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

An Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.