Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra, nắm tình hình công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021

16:11, 24/03/2021
Chiều 23-3, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh do Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.
 
Đoàn đã kiểm tra thực tế nơi ăn ở, sinh hoạt của chiến sĩ mới; kiểm tra hệ thống biển bảng, mô hình, học cụ, các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội như: phòng đọc, bản tin phát thanh nội bộ…,  đồng thời, làm việc với Ban Chỉ huy Tiểu đoàn. 
 
Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.
Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.
 
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Tiểu đoàn, năm 2021, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tiếp nhận huấn luyện 180 chiến sĩ mới thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Bình Định. Từ khi bắt đầu huấn luyện chính khóa, đơn vị đã tổ chức giáo dục truyền thống, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần, chế độ sinh hoạt tổ 3 người. Các chiến sĩ mới đến nay đều an tâm tư tưởng, hòa nhập tốt với môi trường sinh hoạt, rèn luyện trong quân đội. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đơn vị đã điều chỉnh nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện trong ngày linh hoạt, phù hợp, để phòng, chống say nắng cho bộ đội. Cụ thể, buổi chiều điều chỉnh thời gian huấn luyện muộn hơn quy định 30 phút, những nội dung huấn luyện, giảng dạy có cường độ cao, bố trí huấn luyện vào đầu giờ buổi sáng và cuối buổi chiều.
 
1.	Chiến sĩ mới huấn luyện võ thể dục bài 1
Chiến sĩ mới huấn luyện võ thể dục bài 1.
 
Đại tá Đỗ Quang Thấm biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Tiểu đoàn trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc tư tưởng diễn biến của chiến sĩ mới, phát huy vai trò của chỉ huy cấp đại đội, cán bộ cấp trung đội, tiểu đội, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên chiến sĩ mới khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.
 
Dân Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.