Multimedia Đọc Báo in

Phối hợp triển khai toàn diện công tác quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng

17:27, 01/04/2021
Sáng 1-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với các ban Đảng (Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận) của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
1
Đại biểu dự hội nghị.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và các Ban Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận của 15 huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT), đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Trong nhiệm kỳ đã củng cố 76 chi bộ quân sự có cấp ủy, nâng tổng số chi bộ quân sự có cấp ủy toàn tỉnh lên 168/184 (đạt 91,3%); kết nạp 310 đảng viên trong lực lượng thường trực, gần 2.000 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên; kiện toàn 20 đồng chí chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy cùng cấp (đạt 97,8%). Ngoài ra, phối hợp thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với gần 14.200 trường hợp cán bộ trong LLVT tỉnh; rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với gần 150.000 lượt dân quân tự vệ, quân nhân dự bị động viên ...
 
IMG_6395.JPG
Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động nhiệm ký 2015 - 2020.
 
Nổi bật trong công tác dân vận, Phòng Chính trị đã phối hợp tổ chức 120 buổi tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 20.200 lượt người tham gia; tổ chức cho 862 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở 53 xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; triển khai đồng bộ chủ trương của các cấp ủy đảng về “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới"; tu sửa, nạo vét hơn 50 km đường giao thông, kênh mương thủy lợi, xây tặng 20 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội. Qua đó, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương.
 
IMG_6391.JPG
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Trần Minh Trong ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua; đồng thời đề nghị, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu, phối hợp chỉ đạo có hiệu quả việc tổ chức, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh và địa phương; phối hợp đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy chế dân chủ cơ sở…
 
1
Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và các Ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận của 15 huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thế Hùng

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.