Multimedia Đọc Báo in

Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

20:24, 04/05/2021
Chiều 4-5, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) thời gian qua. 
 
Đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP thời gian qua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu trong đợt cao điểm bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
1
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Ngọc Hải biểu dương Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ trọng tâm; phát động các phong trào thi đua, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn lực lượng; bảo đảm các phương án trong sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh sâu sát hơn nữa trong việc kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nền nếp, tác phong, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 của tỉnh; tham gia và đạt thành tích cao tại các hội thao, hội thi; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống, không để xảy ra bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng địa bàn, làm công tác dân vận, cũng như trong đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bên cạnh đó, cần triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 
Khánh Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.