Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 95 tổ chức Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi" năm 2021

15:49, 16/06/2021
Từ ngày 10 đến 15-6, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu V) - đóng quân trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” năm 2021.
 
Tham gia Hội thi gồm 20 thí sinh là bí thư chi đoàn và liên chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 95.
 
Tại hội thi, các thí sinh trải qua các phần thi gồm: thi kiến thức chung; thực hành báo cáo viên và đề ra chương trình hành động; thi năng khiếu.
 
1
Thí sinh tham gia phần thi báo cáo viên và đề ra chương trình hành động.
 
Các phần thi tập trung các nội dung như: đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về thanh niên và công tác thanh niên; những vấn đề cơ bản về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất, hiến kế xây dựng mô hình hoạt động thanh niên, hoạt động bảo vệ môi trường, đấu tranh phê phán, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch...
 
1
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đại úy Vũ Bá Ban - Chính trị viên phó, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 9; giải Nhì: Thượng úy Lê Kim Hùng - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Tiểu đoàn 7; giải Ba: Thiếu tá Phạm Xuân Thùy - Chính trị viên phó, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 8 và giải Khuyến khích: Trung úy Nguyễn Sỹ Cường - Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 5, Tiểu đoàn 8.
 
Thông qua hội thi giúp cán bộ, chỉ huy Trung đoàn đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời bồi dưỡng và lựa chọn những cán bộ Đoàn có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tham gia Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” năm 2021 cấp Sư đoàn.
 
Thế Hùng

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.