Multimedia Đọc Báo in

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

14:25, 21/07/2021
Chiều 20-7, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2021. 
 
Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. 

 

1
Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và phương án bắn đạn thật; phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch thực hành diễn tập vận hành cơ chế, khảo sát, xác định vị trí, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu vực thực binh trong diễn tập KVPT.

1
Trung tướng Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Thái Đại Ngọc đánh giá cao các đơn vị, lực lượng, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, lên kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong diễn tập; điều hành luyện tập của ban chỉ đạo.

Bộ CHQS phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sư đoàn bộ binh 2 hoàn chỉnh các phương án thực binh; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất tại sở chỉ huy và căn cứ chiến đấu (mô phỏng); chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức huấn luyện các lực lượng thực binh bảo đảm an toàn gắn với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Khánh Hùng

 


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.