Multimedia Đọc Báo in

Chương trình tọa đàm và giao lưu văn hóa về bảo vệ môi trường tại huyện Buôn Đôn

22:27, 03/02/2018
Ngày 2-2, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) phối hợp với UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) tổ chức chương trình tọa đàm chia sẻ kết quả Dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam”.
 
Thành viên nhóm phụ nữ bảo vệ môi trường buôn Jang Làng
Thành viên nhóm phụ nữ bảo vệ môi trường buôn Jang Làng giới thiệu về bộ ảnh Bên dòng Sêrêpốk
 
Dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam” do Đại sứ quán Canada thông qua Quỹ hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng tài trợ, được WARECOD phối hợp với Phòng Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên – Môi trường), UBND các cấp trong tỉnh thực hiện tại buôn Jang Lành, xã Krông Na.
 
Sau 7 tháng triển khai (từ tháng 7-2017 đến tháng 2-2018), thông qua các chương trình tập huấn về tài nguyên nước, vệ sinh môi trường, trang bị một số kỹ năng phục vụ công tác truyền thông cộng đồng qua phương pháp Photovoice, Dự án đã thí điểm thành công 7 mô hình nước sạch, hỗ trợ thành lập 5 mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn nước tại địa phương.
 
Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Buôn Đôn
Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Buôn Đôn hướng dẫn các thành viên của Dự án xây dựng mô hình trồng nấm tại gia đình
 
Trong khuôn khổ chương trình, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Jang Lành, hoạt động giao lưu văn hóa “Cộng đồng với nước sạch, vệ sinh môi trường” đã diễn ra với nhiều nội dung thu hút đông đảo người dân và học sinh điểm trường Tiểu học Y Jút tham gia như: giao lưu văn nghệ; triển lãm ảnh “Bên dòng Sêrêpốk”; tìm hiểu về mô hình lọc nước; cuộc thi vẽ tranh về tài nguyên nước và vệ sinh môi trường...
 
 
Các em học sinh Trường Tiểu học Y Jút tham gia vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường
Các em học sinh Trường Tiểu học Y Jút tham gia vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường
 
Được biết, WARECOD là tổ chức hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho cộng đồng ven sông, thúc đẩy việc sử dụng một cách cân bằng nguồn tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới, cảnh báo những tác động tiêu cực của các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển ven sông đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các chương trình can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động truyền thông, đóng góp vận động chính sách của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.