Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới (22-3) năm 2019

15:59, 23/03/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới (22-3) năm 2019.
 
a
Người dân xã Bông Krang (huyện Lắk) được dùng nước sạch từ Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 21 đến 27-3, tổ chức thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, khai thông cống rãnh, dòng chảy, làm sạch nguồn nước; tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm, san lấp sông, suối, ao hồ và sử dụng nước có hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích ở các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động.  

Ngày nước Thế giới (22-3) năm nay có chủ đề “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của bạn”. Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày nước Thế giới 2019: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bao gồm: Nước cho phụ nữ; Nước cho nơi làm việc, sản xuất; Nước cho nông thôn; Nước cho người tị nạn; Nước cho các bà mẹ; Nước cho trẻ em; Nước cho học sinh, sinh viên; Nước cho những người bản địa, thiểu số; Nước cho người khuyết tật; Nước cho cộng đồng của những người đồng tính…
 
Thúy Hồng
 
 
 
 
 
 
\
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.