Multimedia Đọc Báo in

Tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ

17:32, 02/05/2018

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong 4 ngày nghỉ lễ (28, 29, 30-4 và 1-5), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết, không có người bị thương, hư hỏng 2 phương tiện giao thông các loại.

So với 4 ngày lễ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, 5 người chết, 2 người bị thương; đặc biệt là không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện ô tô chở khách và tai nạn đường thủy nội địa.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột trong kỳ nghỉ lễ vừa qua

Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.206 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (202 ô tô, 1.049 mô tô, 9 máy cày); ra quyết định tạm giữ 268 phương tiện giao thông các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: chạy quá tốc độ quy định (346 trường hợp), sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (137 trường hợp), chở quá số người quy định (5 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (72 trường hợp), không có Giấy phép lái xe (120 trường hợp), quá tải (8 trường hợp), lỗi khác (572 trường hợp).

Lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã kiểm tra 126 lượt phương tiện ô tô vận tải hành khách, phát hiện 38 trường hợp vi phạm với các lỗi như: dừng đỗ xe trái quy định, chở quá số người quy định, không đóng cửa xe, không có tín hiệu đèn...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.