Multimedia Đọc Báo in

Phát 6 nghìn đề can tuyên truyền "Đã uống rượu bia – không lái xe"

16:19, 10/09/2019

Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) cho biết, đơn vị đang triển khai phát đề can tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia – không lái xe” cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, đề can nhỏ sẽ được dán bên trong xe ở vị trí tài xế dễ quan sát, nhận biết; đề can lớn dán bên ngoài xe ở vị trí người dân dễ nhìn thấy, đồng thời bảm đảm không ảnh hưởng tới an toàn của phương tiện khi lưu thông. Việc dán đề can nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới, đồng thời tạo sức lan tỏa rộng lớn, kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia – không lái xe” tới đông đảo người dân.

d
Mẫu đề can tuyên truyền thông điệp "Đã uống rượu bia - không lái xe".

Được biết, Ủy ban ATGT Quốc gia phân bổ 410.000 đề can lớn và nhỏ về Ban ATGT các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước để phát cho các đơn vị vận tải ở các địa phương. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được phân bổ 6.000 đề can. Ban ATGT đã có văn bản đề nghị Giám đốc các đơn vị vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh dán đề can.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.