Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

19:48, 11/10/2019
UBND huyện Cư Kuin cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp.
 
Toàn huyện xảy ra 50 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 40 người (giảm 9 vụ, 9 người bị thương so với năm 2018).
 
Trong đó có 29 vụ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gồm: 21 vụ cố ý gây thương tích, 7 vụ trộm cắp chiếm đoạt tài sản, 1 vụ xâm hại tình dục trẻ em.
 
th
Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 27 đoạn qua xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin
 
Trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 14 người (tăng 3 vụ, 2 người chết, 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018). 
 
Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện như: chạy quá tốc độ quy định, chuyển hướng không có tín hiệu, sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông…
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.