Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố thêm 14 cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông

16:25, 29/12/2017

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an tỉnh vừa khởi tố 14 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ra khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Trần Thị Bích Hồng (57 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông); Trần Lê Diễm Hồng (26 tuổi, cán bộ kế toán); Lê Thị Thu Trang (26 tuổi, thủ quỹ); Vũ Ngọc Hưng (31 tuổi), Nguyễn Sỹ Hiếu (30 tuổi), Nguyễn Đức Quang (40 tuổi), đều nguyên là kế toán Agribank Krông Bông. Ngoài ra, PC46 cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 8 đối tượng nguyên là cán bộ Agribank Krông Bông.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố một số đối tượng trong vụ án.
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố một số đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 16-5-2017, đối tượng Chu Ngọc Hải (33 tuổi), cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông đã bị bắt về hành vi làm giả hồ sơ chứng từ chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2017, lợi dụng công việc được giao, Hải đã làm giả hàng loạt hồ sơ, chữ ký của hàng trăm khách hàng rút hơn 100 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, vào ngày 6 -10, cơ quan Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Tôn Đắc Hải (48 tuổi, Phó Giám đốc); Lê Thị Hồng Loan (54 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi, Trưởng phòng Tín dụng) và Đỗ Hoàng Nguyên (40 tuổi, Phó phòng Tín dụng). Ngày 2-8, Công an tỉnh đã bắt tạm giam ông Ngô Quốc Vinh (56 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông.

Từ kết quả điều tra đối với Chu Ngọc Hải, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định những cán bộ nêu trên đã cố ý làm trái trong việc quản lý để Hải có cơ hội chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Võ Trường

                                                                                                                    


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.