Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh xây dựng được 5.348 đội chữa cháy tại chỗ

08:51, 12/01/2018
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh cho biết, trong năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng, thành lập mới 1.010 đội chữa cháy tại chỗ, nâng tổng số lên 5.348 đội.
 
Trong đó có 2.259 đội dân phòng, 3.089 đội chữa cháy cơ sở với tổng số đội viên trên 30.000 người.
 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ” trong công tác phòng ngừa cháy nổ ở cơ sở, năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức 83 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu hộ cứu nạn cho các đội viên.
 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở. 

 
Nhờ đó lực lượng phòng cháy cơ sở đã tham gia chữa cháy hiệu quả, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ hỏa hoạn mới phát sinh, góp phần giảm 7 vụ cháy so với năm 2016. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.