Multimedia Đọc Báo in

5 năm 6 tháng tù cho các đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

17:35, 22/02/2019
Sáng 22-2, TAND huyện Krông Pắc đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1972, trú tại thôn Phước Lộc 4, xã Ea Phê) 5 năm tù, bị cáo Trần Thanh Hải (SN 1982 trú tại thôn 2, xã Tân Tiến) 6 tháng tù về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2018, Nguyễn Văn Minh mua 20 triệu đồng pháo các loại của một người đàn ông không rõ lai lịch và cất giấu trong nhà mình để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Đến ngày 16-1-2019, Minh bị lực lượng công an huyện Krông Pắc bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật. Tổng trọng lượng các loại pháo thu giữ được tại thời điểm phát hiện là 57,2 kg.

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Về phía bị cáo Trần Thanh Hải, ngày 15-1-2019, trên đường từ Vĩnh Phúc về Đắk Lắk, khi đến trạm dừng nghỉ tại tỉnh Quảng Trị, Hải đã mua 7,7 kg pháo các loại của một người đàn ông không rõ lai lịch với số tiền 1,6 triệu đồng về cất giấu tại bờ rào gần nhà mình để sử dụng trong dịp Tết. Đến ngày 18-1, khi Hải chuẩn bị di chuyển số pháo trên về cất giấu trong vườn nhà thì bị Công an huyện Krông Pắc phát hiện bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.