Multimedia Đọc Báo in

Giả danh công an để lừa đảo lãnh án 9 năm 6 tháng tù giam

14:25, 28/06/2019

Ngày 27-6, TAND TP. Buôn Ma Thuột đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Khánh (31 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) 9 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi bời lêu lổng, hay trộm cắp vặt. Từ tháng 9 đến 11-2018 Khánh đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, với tổng trị giá tài sản hơn 115 triệu đồng…

c
Đối tượng Khánh (bên phải) cùng tang vật giả danh công an để gây án.

Ngoài ra, Khánh còn dùng thủ đoạn giả danh công an để làm quen với phụ nữ, qua đó lừa gạt tình cảm và mượn tài sản để tự ý mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngày 7-10-2018, Khánh đã lừa một cô gái ở xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) lấy một chiếc xe máy mang đi cầm cố 6,5 triệu đồng… Trước đó, Khánh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.