Multimedia Đọc Báo in

Bắt giữ nghi can gây nhiều vụ trộm cắp tài sản ở TP. Buôn Ma Thuột

20:28, 19/07/2019

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ Nguyễn Đức Xuân (36 tuổi, trú quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Xuân thường bắt xe khách từ TP. Hồ Chí Minh lên TP. Buôn Ma Thuột vào ban đêm, sau đó đi dò la tìm những nhà cao tầng, nhiều sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Xuân
Đối tượng Nguyễn Đức Xuân tại cơ quan điều tra

Khi “hành nghề”, Xuân thường sử dụng găng tay vải, đi tất chân, đội mũ trùm kín đầu và dùng 1 bộ dụng cụ để cạy cửa. Sau khi trộm cắp được, Xuân bắt xe khách về lại TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, khi xài hết tiền thì lại quay lên Đắk Lắk trộm cắp tiếp.

Từ giữa năm 2018 đến nay, Xuân đã gây ra 12 vụ đột nhập nhà dân ở TP. Buôn Ma Thuột lấy cắp nhiều tài sản như: tiền, vàng, máy tính xách tay, điện thoại di động… với tổng trị giá tài sản trên 200 triệu đồng.

Được biết, Xuân là đối tượng từng có 2 tiền án với tổng số 6 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.