Multimedia Đọc Báo in

Bị bắt khi đang tìm mối bán tài sản trộm cắp

13:56, 27/12/2019

Sáng 27-12, Đội điều tra tổng hợp - Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Nghĩa (SN 1993, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) cùng tang vật trộm cắp là xe máy Airblade cùng chiếc máy tính xách tay cho Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 26-12, trong lúc Nghĩa đang đi xe máy dạo quanh TP. Buôn Ma Thuột để tìm mối bán chiếc xe máy Airblade cùng một máy tính xách tay do trộm cắp được thì bị Đội điều tra tổng hợp - Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ.

f
Đối tượng Nguyễn Quốc Nghĩa  bị bắt giữ cùng tang vật trộm cắp

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, Nghĩa đang làm công nhân của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), ở cùng phòng trọ (tại xã Thuận An) với Phạm Hữu Sơn (SN 1996, trú TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Minh (SN 1976, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Khoảng 23 giờ ngày 25-12, lợi dụng sơ hở của 2 người ở cùng phòng trọ, Nghĩa đã lấy một chiếc xe máy Airblade, một máy tính xách tay của anh Sơn cùng 2 chiếc điện thoại di động của anh Minh rồi mang lên TP. Buôn Ma Thuột để bán lấy tiền tiêu xài. Tại đây, Nghĩa đã bán 2 chiếc điện thoại với giá 700.000 đồng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.