Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Ana: Phấn đấu kiềm giảm từ 3-5% số vụ phạm pháp hình sự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

18:06, 15/12/2019

Sáng 15-12, Công an huyện Krông Ana tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đợt ra quân này, lực lượng Công an huyện tập trung đấu tranh mạnh với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "tín dụng đen"; tội phạm giết người, cướp tài sản; các hành vi liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các tụ điểm cờ bạc, mại dâm; hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, nhất là các loại pháo nổ và đốt pháo trong dịp Tết; tội phạm ma túy, môi trường...

Lực lượng Công an huyện Krông Ana trong buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Canh Tý năm 2020.
Lực lượng Công an huyện Krông Ana ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Canh Tý năm 2020.

Qua đó, lực lượng Công an huyện Krông Ana nhằm đạt mục tiêu kiềm giảm từ 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự so với tết năm ngoái, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%...

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.