Multimedia Đọc Báo in

Đánh chết vợ, lĩnh án 15 năm tù

15:20, 26/12/2019

Sáng 26-12, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Mã Minh Thu (SN 1964, trú buôn K’Na B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31-3-2019, Thu cùng vợ là Nguyễn Thị Xuân (SN 1972) ăn cơm tối tại căn chòi trong rẫy cà phê ở buôn B’Ling, xã Cư M’gar.

bị cáo
Bị cáo Mã Minh Thu tại tòa

Thu nói chuyện với vợ về việc chưa làm xong giấy tờ đất đai nên bị bà Xuân chửi bới. Bực tức, Thu cầm ống tuýp sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu bà Xuân khiến nạn nhân gục xuống. Thấy vợ bị chảy máu, Thu lấy khăn trùm lên đầu và đội mũ bảo hiểm cho bà Xuân rồi bế lên xe máy đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi đến khu vực cầu 1 thuộc buôn B’Ling thì xe bị ngã xuống lề đường, Thu kiểm tra thấy vợ đã tử vong nên để thi thể lại rồi về lại chòi trong rẫy để lau chùi, dọn dẹp hiện trường và cất giấu hung khí gây án nhằm trốn tránh tội.

Đến ngày 3-4-2019, sau khi tổ chức đám tang cho bà Xuân xong, Thu đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.