Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Năng tiếp tục phát hiện 2 điểm trồng cây cần sa trái phép

15:26, 13/05/2020
Ngày 12-5, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Krông Năng đã phát hiện hai điểm trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn xã Ea Hồ.
 
Cụ thể, tại vườn nhà bà Bùi Thị Kim Loan (SN 1972, trú tại thôn Trường Hà), Công an huyện phối hợp chính quyền địa phương và Công an xã Ea Hồ kiểm tra, phát hiện có tổng cộng 442 cây cần sa.
 
1
Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ số cây cần sa trồng trái phép.
 
Theo khai nhận của bà Loan, khoảng tháng 2-2020, bà đến khu vực chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) mua giống cây của một người lạ đem về trồng ra sau vườn để nuôi gà.
 
Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện bà Loan còn cho em dâu là Hoàng Thị Phượng (SN 1982, trú cùng thôn) một ít hạt giống về trồng. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành kiểm tra thì phát hiện bà Phượng đang nhổ bỏ vườn cây. Khai nhận với cơ quan chức năng, bà Phượng cho biết bà lấy giống từ bà Loan về trồng để nuôi gà. Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra vườn nhà bà Loan thì vội vàng về nhà nhổ bỏ số cây cần sa trồng trong vườn nhưng chưa kịp tiêu hủy.
 
Lực lượng Công an đã tiến hành nhổ, thu giữ toàn bộ số cây cần sa của hai gia đình với tổng số 581 cây, tổng trọng lượng là 69 kg; trong đó, thu giữ của bà Loan 442 cây, trọng lượng 38 kg, thu giữ của bà Phượng 139 cây với trọng lượng 31 kg.
 
1
Số cây cần sa trồng trái phép được nhổ bỏ.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Như vậy, trong hai ngày liên tiếp 11 và 12-5, Công an huyện Krông Năng phối hợp với Công an xã Ea Tân, Ea Hồ phát hiện và xử lý 3 đối tượng, 681 trồng trái phép cây cần sa. Trước đó, ngày 11-5, Công an huyện phát hiện đối tượng Hoàng Đình Huy (SN 1970, trú tại thôn Ea Chăm, xã Ea Tân) trồng trái phép hơn 100 cây cần sa trong vườn nhà nên đã tiến hành nhổ bỏ và lập biên bản xử lý.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.