Multimedia Đọc Báo in

Đâm bạn nhậu trọng, thương lĩnh án 12 năm tù

11:51, 09/05/2020

Ngày 8-5, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Viễn (SN 1965, trú thôn 4, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ ngày 20-7-2019, Viễn điều khiển xe máy đến rẫy nhà anh ruột là Vũ Văn Hứa (SN 1962, ở tiểu khu 1266, xã Hòa Xuân) để nhậu. Trong cuộc nhậu có ông Nguyễn Tiến Triển (SN 1963, trú phường Khánh Xuân - là người làm thuê cho ông Hứa) và anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1977, trú xã Hòa Xuân), TP. Buôn Ma Thuột).

f
Bị cáo Vũ Ngọc Viễn tại tòa

Nhậu đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì giữa ông Triển và ông Hứa xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền công làm thuê. Bên anh trai, Viễn chửi bới ông Triển. Thấy vậy, anh Tuấn đứng ra hòa giải liền bị Viễn xuống bếp lấy dao dí vào ngực dọa giết. Ông Triển can ngăn hành vi bạo lực trên thì Viễn cầm dao xông tới đâm trúng vào vùng má trái khiến nạn nhân bị tổn hại 35% sức khỏe.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.