Multimedia Đọc Báo in

Mua ma túy về sử dụng và bán kiếm tiền tiêu xài

22:17, 25/05/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Đỗ Nguyễn Thành Công (SN 1995, trú xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) và Lâm Đạo Đại Dương (SN 1994, trú phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột).

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, vào khoảng 22 giờ ngày 5-5, tại trước nhà xe Kumho ở đường Đinh Tiên Hoàng (TP. Buôn Ma Thuột), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang Công và Dương đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 45,3920 gram ma túy đá được giấu trong một chiếc loa điện tử, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô và hơn 12 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng

Khám xét khẩn cấp nơi Dương thuê trọ ở đường Nguyễn Trường Tộ (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột), cơ quan Công an phát hiện 3 trường hợp có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều vật dụng có liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh thì Dương, Công và 3 đối tượng có mặt tại nhà trọ đều dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra, Dương và Công khai nhận là người nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên mua ma túy về vừa sử dụng vừa bán kiếm tiền tiêu xài. Cả hai cùng biết một đối tượng tên thường gọi là Nổ (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại TP. Hồ Chí Minh bán ma túy đá nên đã liên lạc để mua. Để tránh bị phát hiện, sau khi thỏa thuận, Dương sẽ chuyển tiền qua ngân hàng cho Nổ, nhận được tiền Nổ sẽ gói ma túy kèm với hàng hóa để gửi xe khách tuyến TP. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột cho Dương và Công.

Võ Trường

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.