Multimedia Đọc Báo in

Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến

15:41, 07/05/2020

Khoảng 22 giờ 30 ngày 5-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại tuyến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột), tổ công tác của Công an phường Tân Lập phát hiện một nhóm gồm 6 thanh niên (5 nam, 1 nữ) đang tụ tập và mang theo hung khí có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc. 

Các đối tượng gồm: Lê Văn Vũ (SN 1999), Phạm Quang Trường (SN 1999), Nguyễn Hùng Cang (SN 2002), Trần Lâm Thế Anh (SN 2004), Hoàng Quốc Việt (SN 1998) và Nguyễn Hà My (SN 2004), cùng trú TP. Buôn Ma Thuột. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã hẹn với nhóm thanh niên khác mang theo hung khí đến tại địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng đã bị lực lượng Công an tuần tra, phát hiện.

Công an phường Tân Lập làm việc với nhóm thanh thiếu niên 5 nam 1 nữ.
Công an phường Tân Lập làm việc với nhóm thanh thiếu niên 5 nam 1 nữ.

Cùng thời điểm trên, từ tin báo của nhân dân về một nhóm thanh niên đang tụ tập tại khu vực đường Võ Thị Sáu, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng xuống giải quyết. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng Công an xuất hiện thì nhóm thanh niên đã bỏ chạy, để lại nhiều loại hung khí như dao, mã tấu, túyp sắt...

Đến khoảng  23 giờ 15 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã bàn giao cho Công an phường Tân Lập 6 đối tượng mang theo hung khí, tụ tập tại khu vực vòng xoay Km 3, đường Nguyễn Văn Cừ gồm: Võ Đức Hùng (SN 2004), Lê Trung Kiên (SN 2002), Nguyễn Thái Lợi Thiên (SN 2004), Ngô Trần Đăng Khoa (SN 2003), Đào Trần Xuân Thương (SN 2004) và Lê Thanh Hải (SN 2001). Các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Tiến hành kiểm tra y tế đã phát hiện 5/6 đối tượng dương tính với chất ma túy.

                                              Võ Trường

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.