Multimedia Đọc Báo in

Rối loạn hành vi do uống rượu, con trai chém mẹ trọng thương

16:36, 21/05/2020

Sáng 21-5, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Thăm Niê (SN 1980, trú buôn Tai, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Y Thăm ở cùng với mẹ là bà H’Guê Niê (SN 1938). Khoảng 20 giờ ngày 24-7-2019, sau khi uống rượu về, Y Thăm nghe bà H’Guê nói về chuyện cho người con rể mượn 5 triệu đồng nhưng không thấy trả để bà mua bò về nuôi.

sd
Bị cáo Y Thăm Niê tại tòa

Lúc này, Y Thăm liền nói với mẹ là đừng ồn ào nữa, để cho mình ngủ. Tuy nhiên, bà H’Guê vẫn nói một mình. Bực tức, Y Thăm ra sau nhà lấy một con dao rồi đi đến chỗ mẹ mình đang nằm chém liên tiếp bốn nhát vào đầu khiến bà H’Guê nứt sọ não, tụ máu não, gãy xương chính mũi, gãy xương gò má…, tỷ lệ thương tích 94%.

Y Thăm được đi giám định tâm thần với kết luận: Trước, trong và sau khi gây án, đối tượng này bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.