Multimedia Đọc Báo in

Triệt phá 3 điểm tổ chức ghi số đề

16:06, 14/07/2020

Ngày 14-7, Công an phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột) đã chuyển giao vụ việc triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề tại đường Đinh Tiên Hoàng cho đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Công an làm việc với các đối tượng.
Cán bộ công an làm việc với các đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 11-7, Công an phường Tự An phối hợp với đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Buôn Ma Thuột triển khai lực lượng đồng loạt triệt xóa 3 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn phường. Qua đó đã bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức ghi số đề gồm: Châu Thị Mỹ Dung (SN 1977), Hà Thị Nhi (SN 1986), Nguyễn Thị Hồng (SN 1972), Võ Thị Kim Liên (SN 1970), Đỗ Đình Chiến (SN 1967), Bùi Thanh Thuận (SN 1991), Lê Văn Cu (SN 1917), Nguyễn Thị Minh Tuyền (SN 1980), Đặng Quang Dũng (SN 1977), Trần Bá Khoa (SN 1991); Trương Thị Cứng (SN 1964), đều trú ở TP. Buôn Ma Thuột và Phan Ngọc Bình (SN 1971), trú huyện Krông Pắc.

Tang vật thu giữ là hơn 15 triệu đồng, 21 phôi đề, nhiều điện thoại di động và phương tiện xe máy.

                                                        Võ Trường

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.