Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Hai năm liền không tiếng pháo nổ

19:49, 16/02/2021
UBND huyện Krông Bông cho biết, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là năm thứ hai liên tiếp trên địa bàn huyện không xuất hiện tiếng pháo nổ nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp pháo nổ và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ.
 
Theo đó, huyện đã quán triệt các nhà xe liên tỉnh khi về địa bàn huyện phải thông báo cho hành khách không đem pháo lên xe và chịu trách nhiệm nếu trên xe có pháo; thực hiện ký cam kết toàn dân không mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo và không xét danh hiệu gia đình văn hóa đối với các hộ có người đốt pháo, đặc biệt là đối với các hộ tiểu thương; trao đổi, hướng dẫn, răn đe đối với các cá nhân, hộ gia đình đã từng đốt pháo những năm trước đó và phân công các hộ gia đình bên cạnh giám sát, thông báo cho cơ quan công an nếu gia đình đó tiếp tục đốt pháo. Ngoài ra, Công an huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ; kêu gọi người dân tự nguyện giao nộp pháo nổ cho lực lượng công an ở cơ sở và thành lập 25 tổ công tác tuần tra, chốt chặn trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trên địa bàn huyện.

 

Một người dân ở xã Khuê Ngọc Điền tự nguyện giao nộp pháo cho lực lượng Công an xã.
Một người dân ở xã Khuê Ngọc Điền tự nguyện giao nộp pháo cho lực lượng Công an xã.
 
Nhờ đó, từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện đến công an các xã, thị trấn để giao nộp hơn 25 kg pháo nổ các loại, trong đó có 267 viên pháo hoa nổ, 35 quả pháo nổ loại đại, 11 khẩu súng tự chế…
 
Khả Lê
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.