Multimedia Đọc Báo in

Vì một mùa Xuân bình yên

14:52, 03/02/2021

Công an huyện Buôn Đôn đang đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm giữ vững trật tự an toàn giao thông cũng như tấn công hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn huyện trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp người dân vùng biên giới đón một mùa Xuân vui tươi, an bình.

Huyện Buôn Đôn có địa bàn rộng, tiếp giáp với biên giới nước bạn Campuchia, có tuyến Quốc lộ 14C và 29 cùng Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 8 đi qua địa bàn, phương tiện lưu thông khá đông đúc, đặc biệt là vào dịp cuối năm người dân có nhu cầu đi lại, mua sắm nhiều. Trong khi đó một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là thanh thiếu thiên chưa ý thức chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ, còn tình trạng sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Với quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế thấp nhất tai nạn xảy ra, Công an huyện Buôn Đôn huy động toàn lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

c
Cảnh sát giao thông huyện Buôn Đôn kiểm tra người điều khiển phương tiện qua địa bàn.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chia ca, bảo đảm tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Theo Trung tá Từ Hữu Lộc, Phó Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến đường sẽ phần nào giúp người dân tự giác tuân thủ các quy định khi điều khiển phương tiện, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Mặt khác, qua công tác này còn giúp Công an huyện kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đơn cử như mới đây, vào lúc 11 giờ 30 ngày 14-1, khi đang tuần tra trên Tỉnh lộ 1, đoạn qua địa bàn thôn 13, xã Tân Hòa, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện phát hiện đối tượng Hà Anh Quân (SN 2004, trú thôn 4, xã Tân Hòa) đang vận chuyển trái phép 2,16 g ma túy. Trước đó, Công an huyện cũng triệt phá tụ điểm, bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do hỏa hoạn vào dịp cuối năm cũng được chú trọng. Công an huyện đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở, chợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cũng như đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống cháy nổ trong toàn dân.

Qua rà soát, Công an huyện đã lập danh sách, kiểm tra 46 cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót, sai phạm trong phòng cháy chữa cháy và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy với 100% cơ sở.

a
 Công an huyện Buôn Đôn đến tận nhà người dân vận động tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Buôn Đôn Y Si Thắt Ksơr, thông thường vào thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp, nguy cơ cháy nổ xảy ra cao, các loại tội phạm có xu hướng hoạt động mạnh. Chính vì vậy ngay từ giữa tháng 12-2020, huyện đã xây dựng kế hoạch, ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 với những nội dung, biện pháp rất cụ thể.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác này.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng có kế hoạch phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, phòng chống hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả hướng đến mục tiêu vì sự bình yên của mùa Xuân nơi biên giới.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.