Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn Di tích Sở Chỉ huy: Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3

16:42, 23/03/2021

Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 nằm trên địa phận xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột 112 km - là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong những ngày tháng 3-1975 lịch sử.

Nơi đây, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 - một trong 4 quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam; giao cho Quân đoàn nhiệm vụ thiêng liêng là thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cũng tại đây, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Huỳnh Văn Cần và lãnh đạo các địa phương để quán triệt, giao nhiệm vụ tiếp quản, bảo vệ, ổn định tình hình Tây Nguyên vừa được giải phóng.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước (thứ ba từ phải sang)  - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 cùng Ban Liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 khảo sát khu di tích.    Ảnh: Cảnh Minh
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước (thứ ba từ phải sang) - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 cùng Ban Liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 khảo sát khu di tích. Ảnh: Cảnh Minh

Với những giá trị lịch sử đó, từ tháng 7-2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Ban Liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 và UBND huyện Ea H’leo tiến hành khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3. Ngày 29-11-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích này; tiếp đó có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích, giao cho UBND huyện Ea H’leo phối hợp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức bảo vệ di tích. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng huyện Ea H’leo (8-3-1975 – 8-3-2019), UBND huyện Ea H’leo đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3. Ảnh: Cảnh Minh
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Sở Chỉ huy - Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3. Ảnh: Cảnh Minh

Trải qua hàng chục năm với những tác động từ thiên nhiên, con người, các hạng mục công trình mang yếu tố gốc của di tích đã thay đổi rất nhiều. Các dấu tích công sự, hầm, hào đã bị sạt lở, bào mòn; những cánh rừng nguyên sinh đã không còn, đất được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án trồng cây công nghiệp, làm cho diện mạo di tích thay đổi. Nhằm kịp thời bảo vệ các dấu tích lịch sử còn lại, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích với diện tích 20 ha (thuộc địa phận xã Ea Tir, huyện Ea H’leo), ban hành kế hoạch xây dựng khu di tích nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với du lịch, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quân đoàn 3 đã chủ động phối hợp với địa phương tiến hành sửa chữa con đường dài gần 13 km từ trung tâm xã Ea Tir vào khu di tích và trồng hàng chục nghìn cây xanh để khoanh vùng bảo vệ, tái tạo màu xanh cho khu rừng lịch sử năm xưa.

Hiện nay, khu vực di tích vẫn còn dấu tích của 18 hầm, gồm 15 hầm thuộc Sở Chỉ huy cơ bản của Sư đoàn 320 được đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tại Tây Nguyên chọn làm nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 ngày 27-3-1975; 3 hầm của Căn cứ Đặc công B3 được chọn làm Sở Chỉ huy tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh tại Tây Nguyên tháng 3-1975. Nơi đây thực sự là một “địa chỉ đỏ” tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống kiên cường, bất khuất của quân và dân các dân tộc Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.