Multimedia Đọc Báo in
Gìn giữ "báu vật" rừng
19:47, 27/04/2018

Tại tỉnh Đắk Lắk hiện còn 162 cây thủy tùng trong tự nhiên, sinh sống tập trung ở 2 quần thể ở xã Ea Ral (huyện Ea H'leo) và xã Ea Hồ (huyện Krông Năng). Chúng thực sự là những báu vật vì trên thế giới hiện chỉ còn sót lại 2 quần thể thủy tùng này, chính vì thế chúng đang được gìn giữ, bảo vệ bằng những "chế độ" đặc biệt. 


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.