Xa quê, lập nghiệp trên vùng đất mới hơn nửa thế kỷ, nhưng cộng đồng người Thái ở xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) vẫn lưu giữ nhiều phong tục, nét văn văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình.
Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" Đắk Lắk năm 2020 vừa tổ chức mới đây đã tìm ra 10 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc với những tiết mục mang tính sáng tạo và nghệ thuật cao.
Ngày 29-12, Trung tâm Bảo tồn & Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) - Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã tổ chức triển lãm ảnh và trao giải cuộc thi ảnh online "Tiếng vọng từ Đại ngàn"
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, nhân dịp Chào mừng năm mới 2021, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi chương trình, hoạt động vào tối ngày 31-12-2020 tại Trung tâm văn hoá tỉnh.
Say mê, trân quý những giá trị văn hóa truyền thống, giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Y Wơn Niê (60 tuổi, buôn Wiâo A, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) vẫn ngày đêm miệt mài truyền dạy cồng chiêng, chế tác nhạc cụ dân tộc…
Những chiếc xe đạp cũ hỏng, qua bàn tay chế tác của cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã Ia R'vê (huyện Ea Súp) đã trở thành những chiếc xe hoa độc đáo, ấn tượng, thân thiện với môi trường.
Tối 27-12, Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" tỉnh Đắk Lắk năm 2020 đã trao 2 giải Quán quân, 4 giải Á quân và 4 giải Triển vọng cho các thí sinh và nhóm thí sinh ở 2 bảng A, B lọt vào Vòng Chung kết.
Văn hóa truyền thống của người Êđê nói riêng, các dân tộc Tây Nguyên nói chung thể hiện không chỉ ở những bộ trang phục, nhạc cụ... mà còn qua mỗi món ăn dân dã.
Qua những câu chuyện, kỷ niệm được chia sẻ trong đêm giao lưu với nghệ sĩ điện ảnh mới đây đã giúp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hiểu rõ hơn về công việc làm phim, về cuộc sống đời thường..
Ngày 26-12, tại Khu du lịch sinh thái Đầu Nguồn, Phòng Văn hóa Thông tin TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng xử với khách du lịch cho người dân tại một số buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Từ ngày 21 đến ngày 25-12, Sở VH-TT-DL phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đợt khảo sát thực tế nhằm xây dựng Nghị quyết về chính sách phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hiện nay, đã có không ít làng nghề thổ cẩm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hướng tới việc kết hợp với ngành du lịch để vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng truyền thống này. Tuy nhiên, mối liên kết và hợp tác giữa hai ngành nghề ấy có lúc, có nơi vẫn còn lỏng lẻo và bất cập.
Dù vào Tây Nguyên sinh sống, lập nghiệp từ lâu, nhưng đồng bào Mông ở xã Cư San (huyện M'Drắk) vẫn giữ gìn những phong tục và trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Thủ đô Helsinki không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Phần Lan mà còn là thành phố du lịch với những công trình kiến trúc đa dạng vừa hiện đại vừa cổ kính lãng mạn và độc đáo hàng đầu thế giới.
Lần đầu tiên được tổ chức ở cấp tỉnh, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là Liên hoan) vừa diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua đã thắp lên ngọn lửa đam mê, ý thức trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
Những nhà sưu tầm (NST) đam mê cổ vật trên địa bàn tỉnh đã tề tựu lại với nhau tạo thành Nhóm cổ vật Đắk Lắk để cùng giao lưu, học hỏi, chiêm nghiệm và khám phá những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa.
Ngoài tỉnh Đắk Lắk, một số buôn làng vùng bắc Tây Nguyên cũng có nghề nuôi voi. Voi là phương tiện chuyên chở, giúp đồng bào thăm thú, đến được những nơi xa để trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm, chở gỗ làm nhà, là vật nuôi có thể đổi được nhiều tài sản giá trị khác.
Ngày thứ hai ở Phú Quốc, tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời sau một ngày mưa sụt sùi và ướt lướt thướt. Cơn mưa hôm qua lúc vừa xuống sân bay làm tôi thấy lo lắng. Mưa thế này thì đi đâu được.
Hành trình đi thuyền trên sông Nho Quế, khám phá hẻm Tu Sản được đưa vào khai thác muộn hơn so với nhiều điểm du lịch khác ở tỉnh Hà Giang nhưng lại có sức hút mạnh mẽ du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề du lịch Sài Gòn tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân cho 40 học viên đến từ các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ngày 20-12, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức vòng loại cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
Tối 19-12, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên vừa tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995 - 2020) và chào mừng năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 đã đọng lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong học sinh, sinh viên.
Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện TP. Buôn Ma Thuột có 273 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 42 nghệ nhân biết truyền dạy đánh chiêng, 23 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 131 nghệ nhân biết chơi nhạc cụ truyền thống; có 120 bộ chiêng của dân tộc Êđê và dân tộc Mường.
Lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Đắk Lắk được xem là tài nguyên quý báu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của chủ thể sở hữu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đình Bồ Bản thuộc thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Được hình thành vào những năm cuối thế kỷ 15 (khoảng năm 1476), làng Bồ Bản xưa do các vị tiền hiền của tộc Trần, Hồ, Trương, Nguyễn từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An
Từ ngày 19-12 đến ngày 25-12, Sở VH-TT-DL phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đầu tháng 12-2020, Liên hoan hát then – đàn tính mở rộng TP. Buôn Ma Thuột được tổ chức tại thôn Cao Thắng, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột), nơi có nhiều người Tày tập trung sinh sống.
Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức chương trình giáo dục di sản văn hóa với chủ đề "Em yêu lịch sử".
Đắk Lắk - quê hương của những trường ca đạt tầm sử thi của nhân loại, và là vùng đất có Không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo tồn và phát huy…
Trong cuộc sống mưu sinh, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã sáng tạo ra nhiều công cụ lao động hữu ích phục vụ việc nương rẫy và các nghề thủ công truyền thống như đan lát, làm đồ gốm, dệt thổ cẩm...
Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đắk Lắk gồm 7 chi hội chuyên ngành: Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu – Điện ảnh, Văn học, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian và 2 chi hội địa phương: Chi hội VHNT huyện Krông Năng và Chi hội VHNT phía đông tỉnh Đắk Lắk.
Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, nhiều phong tục, tập quán, bản sắc của người dân tộc thiểu số ở TP. Buôn Ma Thuột đang dần bị mai một. Những mái nhà dài truyền thống cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng, tác động ấy.
8 câu lạc bộ (CLB) hát then, đàn tính đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia Liên hoan hát then, đàn tính mở rộng TP.Buôn Ma Thuột lần thứ I năm 2020.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức lớp tập huấn Du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa địa phương
Pho tượng Tu sĩ Champa có nguồn gốc từ tháp Chăm Phú Hưng (huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do Công an tỉnh Quảng Ngãi thu được từ người buôn đồ cổ vào năm 1994 và chuyển giao cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trưng bày tại Không gian trưng bày văn hóa Champa.
Nghề dệt vải lanh của đồng bào dân tộc Hmông không chỉ có ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc mình mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Ngày 27-11, Sở VH-TT-DL tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk năm 2020 với chủ đề "Bảo tồn và phát huy di sản Văn hóa cồng chiêng trong xu thế hội nhập".
Giữa nhịp sống hiện đại, các bà, các mẹ ở buôn Wiâo A (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) vẫn miệt mài bên khung cửi để dệt những sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Từ ngày 24 đến 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chế biến món ăn phục vụ khách du lịch